Bé bị chảy nước mũi: Dùng thuốc kháng sinh bệnh càng thêm nặng!

Trẻ sổ mũi, chảy nước mũi có thể giải quyết bằng chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và thực phẩm chức năng

Trẻ chảy nước mũi chưa chắc đã là bệnh

Đoán bệnh qua màu sắc nước mũi của con

Lý giải nguyên nhân con bị thò lò mũi xanh

Kháng sinh "bó tay" với viêm đường hô hấp trên do virus

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương trả lời:

Bạn thân mến! 

Chảy nước mũi là phản ứng thường gặp của cơ thể khi thay đổi thời tiết và ô nhiễm môi trường. Nước mũi của trẻ khỏe mạnh thường trong suốt, không màu, không mùi. Tuy nhiên, nếu để tình trạng bé bị sổ mũi kéo dài thì nước mũi sẽ chuyển dần sang màu khác như: Trắng đục, vàng, xanh lá cây... Đặc biệt đối với nước mũi màu xanh - dấu hiệu bé đã bị nhiễm vi khuẩn hoặc virus đường hô hấp. Khi đó, bé dễ bị viêm đường hô hấp trên (viêm họng, cảm lạnh, viêm xoang, viêm thanh quản...).

Sở dĩ nước mũi có màu xanh là do một chất hóa học được tiết ra bởi các tế bào bạch cầu đặc biệt - nhóm heme trong myeloperoxidase enzyme chứa nguyên tố sắt để tiêu diệt mầm bệnh. Ban đầu, nước mũi tiết ra trong suốt tại khoang mũi và mặt sau cổ họng nhưng tới khi hệ miễn dịch bắt đầu bị virus tấn công, chất nhầy tiết ra ngày một nhiều. Lúc này, nước mũi trong suốt sẽ đặc lại thành màu trắng và chuyển dần sang màu xanh lá cây hoặc màu vàng. Các tế bào hạt màu xanh lá cây được máu đưa đến nhưng lại tràn ra bên ngoài lỗ mũi. Chúng tấn công và tiêu diệt virus hô hấp để bảo vệ hô hấp nhưng đôi khi gây cảm giác nghẹt mũi khó chịu. Trẻ con vì vậy cũng dễ "thò lò mũi xanh".

Với những bà mẹ có nhiều kinh nghiệm thì việc trẻ bị chảy nước mũi xanh thì có thể xử lý dễ dàng. Nhưng đối với những cha mẹ trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm nuôi con thì sẽ không khỏi lo lắng, bất an khi thấy con bị như vậy. Thông thường, trong hoàn cảnh đó, các mẹ vội vàng đi mua thuốc kháng sinh cho trẻ uống mà không cần biết nguyên nhân gây bệnh là gì.

Thực tế, chảy nước mũi xanh không cần dùng đến thuốc kháng sinh, bởi phần lớn đó là triệu chứng do virus gây ra và bệnh vẫn có thể tự khỏi trong vài ngày. Kháng sinh chỉ có tác dụng chống lại các vi khuẩn và không có hiệu lực đối với virus. Việc dùng thuốc kháng sinh sẽ ảnh hưởng tới những lợi khuẩn đang sống tự nhiên trên cơ thể người và có thể gây ra tình trạng kháng thuốc.

Chính vì vậy, nếu bạn đang định dùng hoặc có thói quen dùng thuốc kháng sinh cho con khi thấy chúng bị sổ mũi xanh, hãy dừng lại ngay vì còn có rất nhiều cách hiệu quả giải quyết tình trạng này như: Nước muối sinh lý và dụng cụ hút mũi, ăn đồ ấm nóng (soup gà, nước gừng loãng), tắm nước ấm, nghỉ ngơi hợp lý...

Sau khi bé ngừng chảy nước mũi, các mẹ có thể nâng cao sức đề kháng, hệ miễn dịch cho bé bằng chế độ dinh dưỡng đủ 4 nhóm chất (chất xơ, đường, đạm, béo) và kết hợp các loại thực phẩm chức năng từ có nguồn gốc tự nhiên như: Bướm bạc, kha tử, mật ong...

 

Thanh Hà H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Hỏi đáp Phòng bệnh & Điều trị